Đi xin lỗi, nam thanh niên bị chém đứt lìa tay

TL(TH)| 02/06/2016 18:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đến xin lỗi và gửi tiền thuốc men vì mâu thuẫn trước đó, nam thanh niên bị con trai người này chém đứt lìa tay.

Chiều ngày 2/6, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết đang truy bắt nghi can Trần Hoàng Duy (20 tuổi, ngụ ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) để điều tra hành vi chém đứt lìa cánh tay của anh Nguyễn Linh Phụng (29 tuổi, ngụ cùng ấp Rừng Sen) xảy ra vào chiều 28/5.

Theo điều tra, trước đó ngày 26/5, anh Phụng và bố của Duy là ông Trần Văn Út (45 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại khu vực ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa. 

Sau khi trở về nhà anh Phụng biết hành động của mình là không đúng nên đến chiều ngày 28/5, đã sang nhà ông Út xin lỗi và đưa tiền thuốc men. Lúc này Duy ở trong nhà nghe thấy toàn bộ sự việc nên bực tức chạy vào bếp lấy dao chém anh Phụng. Bị chém anh Phụng  đưa tay lên đỡ khiến lưỡi dao chém lìa cánh tay trái của nạn nhân. Gây án xong, Duy vứt dao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi xin lỗi, nam thanh niên bị chém đứt lìa tay