Đe dọa, ép bạn làm ăn viết giấy vay nợ 110 triệu đồng

Vũ Ba| 11/11/2017 17:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Kiên, Cường và Hưng đã đe dọa, ép anh T. phải viết giấy vay nợ số tiền 110 triệu đồng. Khi các đối tượng đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh T. thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Công an thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng gồm Hoàng Trung Kiên (SN 1982, trú tại An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Đỗ Văn Cường (SN 1979, trú tại Núi Gạc, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Quốc Hưng (SN 1973, trú tại Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra khoảng 14 giờ 30 ngày 4/11, tại khu vực gần Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Công an TP Uông Bí đã tổ chức theo dõi bắt quả tang 3 đối tượng Kiên, Cường và Hưng đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 4 triệu đồng của anh Trương A.T (SN 1971, trú tại phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Kiên khai, trước đây đã từng có quan hệ làm ăn với anh T. tại Cộng Hòa Séc. Do làm ăn không thành công nên khi biết anh T. về nước, Kiên cùng một số đối tượng giang hồ đến ép anh T. phải trả tiền.

Đe dọa, ép bạn làm ăn viết giấy vay nợ 110 triệu đồng

Đối tượng Hoàng Trung Kiên tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 3/11, anh T. đến Công an thành phố Uông Bí trình báo về việc anh bị một nhóm đối tượng do Hoàng Trung Kiên cầm đầu, đến ép phải viết giấy vay nợ số tiền 110 triệu đồng và giao nộp giấy tờ xe ôtô hiệu Ford Everest BKS: 30A-499… Các đối tượng yêu cầu anh T. ngày hôm sau phải trả trước số tiền 4 triệu đồng thì chúng sẽ trả lại giấy tờ xe.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đe dọa, ép bạn làm ăn viết giấy vay nợ 110 triệu đồng