Đào hầm trong nhà để giấu hơn 1 tấn pháo

Phong Vân| 14/08/2020 21:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) vừa đấu tranh thành thành công Chuyên án 720-P, thu giữ hơn 1 tấn pháo lậu được cất giấu dưới hầm kiên cố trong nhà.

Từ nguồn tin trinh sát về một vụ tàng trữ, vận chuyển pháo lậu cực lớn trên địa bàn, ngày 22/7/2020, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) xác lập Chuyên án mang bí số 720-P để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian điều tra, mật phục, khoảng 11 giờ ngày 12/8, Ban chuyên án tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Bình (SN 1992, trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi).

Đào hầm trong nhà để giấu hơn 1 tấn pháo

Hơn 1 tấn pháo lậu được tìm thấy trong hầm và bên ngoài nhà đối tượng Nguyễn Thị Bình.

Qua kiểm tra, Ban chuyên án phát hiện 02 căn hầm được đào, xây âm kiên cố trong nhà. Trong đó, một căn có 40 bao sắc rắn chứa pháo, tổng trọng lượng khoảng 1.141kg.

Kiểm tra mở rộng hiện trường xung quanh nhà, Ban chuyên án phát hiện tại bãi cỏ phía sau bên ngoài nhà có 6 bao sắc rắn màu xanh, bên trong chứa pháo, tổng trọng lượng 204kg.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Nguyễn Thị Bình khai nhận, vào dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (khoảng cuối tháng 12/2019 đến đầu tháng 1/2020 dương lịch), đối tượng đã mua số pháo lậu phát hiện trong hầm nhà từ bên Lào với số tiền 120 triệu đồng rồi vận chuyển về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời. Do không bán được trong thời gian Tết Nguyên đán, đối tượng Nguyễn Thị Bình đã xây hầm ở trong nhà để cất giấu đợi thời cơ thuận lợi mang đi tiêu thụ.

Đối với 204kg pháo phát hiện tại bãi cỏ bên ngoài nhà, đối tượng Nguyễn Thị Bình không thừa nhận là của mình.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào hầm trong nhà để giấu hơn 1 tấn pháo