Đánh cháu rể tử vong vì tranh chấp một cây gỗ

Ngọc Tùng| 15/03/2015 10:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì tranh chấp một cây gỗ giữa chú và cháu rể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc người cháu rể bị chú đánh trọng thương sau đó tử vong.

Cơ quan công an thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, vừa phối hợp cùng Cục cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã bắt đối tượng Lê Đình Cường, sinh năm 1968, thường trú tại thôn Trung Thanh, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội sau 3 tháng lẩn trốn về tội cố ý gây thương tích.

Đánh cháu rể tử vong vì tranh chấp một cây gỗ

Lê Đình Cường tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 29/11/2014, tại khu vực giáp ranh xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa Lê Đình Cường và Hà Văn Dưởng, cùng trú tại Bản Giác, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn từ việc tranh chấp 1 cây gỗ để làm nhà, nên khi gặp Dưởng trên đồi, Cường đã dùng cây đánh vào anh Dưởng dẫn đến trọng thương. Anh Dưởng được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện, còn Cường ngay sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 28/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Bắc Kạn đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Đình Cường. Đến ngày 12/3, đối tượng đã bị bắt tại xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Điều đáng nói trong vụ án là Dưởng chính là cháu rể của Cường.

Hiện, Công an TX Bắc Kạn đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh cháu rể tử vong vì tranh chấp một cây gỗ