Đâm người khi vào Kon Tum thăm bà rồi bỏ trốn

An Nhiên| 06/03/2018 11:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào Kon Tum thăm bà ngoại, Nghĩa gây mâu thuẫn với nạn nhân rồi đâm người này trọng thương, sau đó bỏ trốn ra bắc.

Theo đó, vào tối 24/12/2017, Nguyễn Văn Nghĩa vào huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum thăm bà ngoại. Sau khi đi ăn với gia đình, Nghĩa nảy sinh mâu thuẫn với anh Thảo. Bất ngờ, Nguyễn Văn Nghĩa dùng dao nhọn (dài khoảng 20cm, lưỡi dao nhọn dài 15cm) đâm anh Thảo nhiều nhát tại nhiều vị trí khác nhau như: đùi bên trái, vùng bụng bên trái, tay trái với tỉ lệ thương tích lên đến 67%.

Hoảng sợ, Nguyễn Văn Nghĩa quay lại nhà bà ngoại thu dọn quần áo rồi tìm cách di chuyển ra Hải Phòng lẩn trốn. Đến ngày 23/02/2018, khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên, được sự vận động của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nghĩa đã ra đầu thú.

Đâm người khi vào Kon Tum thăm bà rồi bỏ trốn

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Kon Tum.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1994, HKTT tại Tổ Đẩu Sơn 2, xã Văn Đẩu, huyện Kiến An, Tp. Hải Phòng. Nghĩa là đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hiện, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Kon Tum đã bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm người khi vào Kon Tum thăm bà rồi bỏ trốn