Đâm hàng xóm suýt chết vì nghi trộm gà

Hồng Nam| 02/04/2018 16:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi hàng xóm trộm gà của mình, Tuấn cầm kéo sang “nói chuyện” và đâm người này suýt chết.

Chiều ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Tăng Anh Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Trường An, thành phố Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đâm hàng xóm suýt chết vì nghi trộm gà

Tuấn tại cơ quan Công an 

Theo hồ sơ vụ việc, thấy con gà của nhà bị mất, nghi ngờ anh Nguyễn Hoàng Minh (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) bắt trộm, nên vào khoảng 20 giờ ngày 18/2, Tuấn lấy 1 cây kéo nhọn mang theo sang nhà anh Minh để “nói chuyện”.

Tại đây, giữa 2 người đã xảy ra cự cãi, trong lúc tức giận, Tuấn lấy cây kéo trong túi quần đâm liên tiếp nhiều cái vào vùng ngực, làm anh Minh bị thương nặng, gục ngã tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi địa phương, anh Minh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Qua giám định, tỷ lệ thương tật của anh Minh là 43%.

Ngày 30/3, nhận thấy không thể trốn thoát, Tuấn đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long để đầu thú. 

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều ra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm hàng xóm suýt chết vì nghi trộm gà