Đâm chết vợ vì đòi về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết

T.T| 01/02/2017 07:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 31/1 (mồng 4 Tết), Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Đào Văn Cần (34 tuổi, ngụ ấp Lợi Thuận, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Tô Thị Hồng Suyến (30 tuổi, vợ của Cần).

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, khoảng 19h ngày 27/1 (30 Tết), sau khi đi xịt thuốc lúa về nhà thì Cần và vợ xảy ra cãi vã to tiếng. Bực tức, chị Suyến đòi về nhà bố mẹ ruột đón giao thừa nhưng Cần không đồng ý.

Chị Suyến liền gọi điện cho em ruột đến đón về, trong lúc đang lấy quần áo ra xe, Cần bất ngờ rút dao đâm vào ngực vợ. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đâm chết vợ vì đòi về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết

Đào Văn Cần tại cơ quan điều tra

Sau khi gây án, Cần bị người dân bắt giữ cùng tang vật, giao cho cơ quan Công an xử lý. Tại cơ quan điều tra, Cần đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết vợ vì đòi về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết