Đâm chết đồng nghiệp trước cổng công ty vì mâu thuẫn đánh bài

Hồ Giàu| 08/01/2018 09:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn trong quá trình đánh bài nên hai công nhân xảy ra cãi vã, xô xát. Sau khi tan ca, một người đã bị đâm tử vong.

Công an tỉnh Bình Phước ngày 8/1 cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tâm (SN 1996) trú thôn Phú Tài, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi giết người.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng 1h20' ngày 5/1/2018, nhóm công nhân trong Công ty TNHH Shyang-Ta, ở ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành (Bình Phước) trong đó có Nguyễn Tâm và Nguyễn Văn Tình Vịnh (SN 1984) trú ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cùng 2 người khác rủ nhau đánh bài.

Do có mâu thuẫn trong khi đánh bài nên Vịnh và Tâm xảy ra xô xát nhưng được hai người còn lại can ngăn. Bị Vịnh dọa giết nên Tâm lấy một con dao Thái Lan của công ty giấu trong người.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, sau khi tan ca, thấy Tâm ra đến cổng công ty thuộc đường số 8, KCN Chơn Thành thì Vịnh tiến lại dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Tâm. Tâm rút dao đâm vào bụng Vịnh 1 nhát rồi lên xe máy chạy về thị trấn Chơn Thành và đến cơ quan công an đầu thú.

Vịnh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nội vụ đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, xử lý.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết đồng nghiệp trước cổng công ty vì mâu thuẫn đánh bài