Đâm chết chủ tiệm cầm đồ vì hối thúc trả nợ

Từ Huy| 02/10/2017 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chủ tiệm cầm đồ hối thúc đòi tiền và xảy ra xô xát, Quỳnh bực tức cầm dao đến đâm chủ nợ tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Quỳnh (27 tuổi) trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường về hành vi giết người.

Nạn nhân của Quỳnh là Nguyễn Văn Tùng (32 tuổi), trú tại phường Trưng Trắc, Thị xã Phúc Yên, chủ tiệm cầm đồ.

Đâm chết chủ tiệm cầm đồ vì hối thúc trả nợ

Đối tượng Quỳnh

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 2/2017, Quỳnh có đến tiệm cầm đồ của Tùng vay 5 triệu đồng. Tuy nhiên đến ngày 20/9, Quỳnh vẫn không mang tiền lãi hàng tháng đến đóng nên Tùng nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu trả tiền.

Tối cùng ngày, Quỳnh đến quán gặp Tùng để xin khất nợ thì 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Quỳnh có nhờ người bạn tên Lương Mạnh Đức (29 tuổi) trú tại thị trấn Vĩnh Tường đến quán cầm đồ gặp Tùng để xin lỗi và khất nợ cho mình.

Khi Đức đến quán cầm đồ của Tùng thì Quỳnh ở nhà cũng nhờ người bạn chở đến, khi đi Quỳnh mang theo một con dao bấm.

Tới nơi, thấy Đức và Tùng đang ngồi nói chuyện ở bàn uống nước, Quỳnh cầm dao xông vào đâm Tùng trúng vào mạn sườn. Nhát dao khiến Tùng tử vong.

Sau khi gây án, Quỳnh bỏ trốn đến cuối tháng 9 thì bị bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết chủ tiệm cầm đồ vì hối thúc trả nợ