Cứu sống bệnh nhân đã ngưng thở do bị dao đâm

05/02/2013 13:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/2, bệnh nhân A Vinh (21 tuổi, trú tại làng Kon Ngol xã Ngọc Bay, tp Kon Tum) đã dần hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật cấp cứu sáng cùng ngày.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, bệnh nhân nhập viện đêm 3/2 trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở. Kiểm tra trên người bệnh nhân có vết dao đâm phía dưới xương đòn bên trái với chiều dài khoảng 2 cm, tràn máu màng ngoài tim. Sau khi thực hiện cấp cứu hồi sức, các bác sĩ, tiến hành chuyển mổ cấp cứu, khi chẻ xương ức phát hiện tổn thương thủng thành bên động mạch chủ và đã tiến hành khâu chỗ thủng, đã cứu sống được bệnh nhân. 

Bác sĩ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện: Lãnh đạo bệnh viện đã thống nhất quyết định thưởng nóng và tuyên dương toàn cơ quan đối với kíp bác sĩ mổ cấp cứu (do bác sĩ Phạm Thanh Việt làm trưởng kíp mổ) cho bệnh nhân A Vinh. 

Sỹ Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống bệnh nhân đã ngưng thở do bị dao đâm