Cưa trộm cây thủy tùng 500 tuổi, 7 đối tượng bị bắt giữ

Phương Nam| 17/10/2017 16:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do không có tiền tiêu xài, 7 đối tượng đã rủ nhau lẻn vào Trạm quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng) xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cưa trộm cây thủy tùng 500 tuổi.

Chiều 17/10, ông Trần Xuân Phước - Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước (thủy tùng) Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng huyện Ea H’leo đã bắt được 7 đối tượng liên quan đến việc cưa trộm cây thủy tùng hơn 500 tuổi trong khu bảo tồn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Y Truôi Ađrơng, Y Lâm, Y Loan Ksơr, Y Liêm, Y Nhia, Y Táh Adrơng và Y Diêm Adrơng (tất cả cùng trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Cưa trộm cây thủy tùng 500 tuổi, 7 đối tượng bị bắt giữ

Đối tượng Y Truôi cùng tang vật khi bị bắt

Trước đó, vào khoảng 1 giờ rạng sáng ngày 15/10, lợi dụng đêm tối và trời mưa to, các đối tượng trên đã lẻn vào Trạm Quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Ea Ral để cưa trộm cây thủy tùng hơn 500 tuổi. Cây thủy tùng bị cưa hạ có chiều dài khoảng 8m, đường kính thân cây 80cm, các đối tượng đã cưa thành nhiều đoạn để dễ dàng vận chuyển.

Sáng cùng ngày, trong lúc Y Truôi đang vận chuyển gỗ thủy tùng ra ngoài thì bị Công an huyện Ea H’leo mật phục bắt giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Y Truôi khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cả nhóm đã rủ nhau vào Trạm Quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Ea Ral để cưa trộm cây thủy tùng đem bán.

Thủy tùng có tên khoa học là (Glyptostrobus pensilis) thuộc nhóm 1A, loài đặc hữu có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cưa trộm cây thủy tùng 500 tuổi, 7 đối tượng bị bắt giữ