Con rể tạt xăng đốt mẹ vợ vì...ghen tuông

Ngọc An| 18/05/2018 13:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng vợ ngoại tình và mẹ vợ xúi giục việc ly hôn với mình, Lanh đã mang xăng đến nhà mẹ vợ phóng hỏa để trả thù.

Ngày 18/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận đối tượng Phan Văn Lanh, SN 1978, ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, ra đầu thú về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin, Lanh và chị Nguyễn Thị B.T, SN 1982, ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình kết hôn và đã có 2 con.

Con rể tạt xăng đốt mẹ vợ vì...ghen tuông

Đối tượng Lanh

Do mâu thuẫn tình cảm nên gần đây chị T. muốn ly hôn với Lanh. Lanh cho rằng, chị T. ngoại tình và việc chị T. muốn ly hôn với Lanh là do bà Trần Thị B, (SN 1955, mẹ chị T.) sắp đặt nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 15/5/2018, Lanh rút xăng trong xe của mình bỏ vào chai đi đến nhà mẹ vợ; lúc này bà B. và T. đang nằm nói chuyện trong phòng thì Lanh lấy chai xăng tạt vào trong và bật lửa đốt làm bà B. và chị T. bị bỏng.

Sau 3 ngày bỏ trốn, Lanh đến Công an đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con rể tạt xăng đốt mẹ vợ vì...ghen tuông