Côn đồ khống chế nhân viên gác chắn, đập phá tài sản

Hồng Vân| 06/08/2017 09:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai nhân viên gác chắn vừa đón xong tàu thống nhất và chuẩn bị đóng chắn đón tàu tiếp theo thì bất ngờ hai tên côn đồ xông vào nhà gác khống chế xin tiền rồi doạ giết nếu báo Công an.

Sự việc xảy ra vào lúc 1h sáng 6/8, tại gác chắn đường sắt thống nhất km 386 +400 thuộc địa bàn thị trấn Hương Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Côn đồ khống chế nhân viên gác chắn, đập phá tài sản

Cửa kính và nền gạch trong gác chắn bị côn đồ đập phá

Hai nhân viên gác chắn là bà Mạc Thị Tuyết (SN 1972) và con gái là Phạm Thị Sương (SN 1991) đang làm nhiệm vụ gác chắn vừa đón xong tàu Thống nhất Bắc-Nam và chuẩn bị đón tàu tiếp theo thì có hai nam thanh niên (khoảng sinh năm 1989 đến 1990) lao vào chòi gác xin tiền.

Lúc này một tên đứng phía ngoài còn một tên xông vào yêu cầu bà Tuyết đưa tiền và không cho gọi điện thoại với lời đe dọa “nếu gọi điện báo Công an thì bọn tao sẽ giết”.

Quá hoảng sợ, bà Tuyết xô con vào phòng và đóng cửa lại, phía ngoài hai gã côn đồ đã dùng hung khí đập vỡ cửa kính và cướp số tiền 150 ngàn đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Do quá hoảng sợ nên đến sáng cùng ngày, sau khi giao ban xong, bà Tuyết mới làm đơn trình báo Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và cơ quan chủ quản là Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hương Khê điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn đồ khống chế nhân viên gác chắn, đập phá tài sản