Côn đồ giết người vì tranh “đào” hát karaoke

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang hát karaoke tại quán, bất ngờ một nhóm thanh niên xuất hiện yêu cầu hai anh em phải nghỉ để nhường cho chúng hát. Do không chấp nhận yêu cầu ngang ngược trên, hai anh em bị nhóm côn đồ đánh chấn thương sọ não, người em tử vong ngay sau đó.

Vụ việc xảy ra vào 22h ngày 4-1, thời điểm này anh Bùi Trung Hiếu (23 tuổi, tạm trú tại số 92/1 Phan Thanh Mai, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cùng với anh rể là Phan Văn Cán tới quán karaoke ở cùng phường hát karaoke. Khi anh em anh Hiếu vừa hát được vài bài thì xuất hiện một nhóm thanh niên tới bắt anh em của Hiếu phải nhường phòng cho chúng hát kèm theo những cô đào đang ngồi chung. Đám thanh niên cho biết chúng là mối ruột của quán nên cần được ưu tiên!

Tuy nhiên, giữa hai bên không "thoả thuận" được nên xảy ra mâu thuẫn. Đám côn đồ đã dùng gậy sắt đem theo từ trước tấn công, đánh dã man hai anh em, khiến anh Hiếu bị đập đầu chấn thương sọ não, bất tỉnh ngay tại chỗ, rồi tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, đám côn đồ bỏ trốn. Hiện Công an quận Bình Tân đang khẩn trương truy bắt băng nhóm giết người nêu trên.

H.An

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn đồ giết người vì tranh “đào” hát karaoke