Côn đồ bịt mặt xong vào hàng phở bắn người trọng thương

13/01/2014 08:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lê Anh Tuấn và anh Trần Duy Thường, thành phố Thanh Hóa đang ăn phở thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt đến bàn ăn của hai bác cháu rút súng côn tự chế bắn trúng vào người anh Trần Duy Thường khiến anh Thường bị thương nặng.

Tối 11/1, hai bác cháu là Lê Anh Tuấn sinh năm 1960 thường trú tại số nhà 111 đường Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa và anh Trần Duy Thường sinh năm 1988 thường trú tại số nhà 66 Lê Phụng Hiểu, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa đang ăn phở tại ngã tư giao giữa đường Lê Hoàn và đường Lệ Lợi thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt đến bàn ăn của hai bác cháu rút súng côn tự chế bắn trúng vào người anh Trần Duy Thường khiến anh Thường bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng trên chạy đến chợ Vườn Hoa gần đó nhảy lên xe mô tô cùng 5 đối tượng khác đi trên 2 xe mô tô tẩu thoát. Anh Thường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Theo lời khai của gia đình anh Thường tại cơ quan công an, trước đó vào ngày 7/1 anh Thường có xích mích với một nhóm đối tượng, bị chúng vác dao đuổi theo nhưng anh này đã chạy thoát.

Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ.

Duy Hưng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn đồ bịt mặt xong vào hàng phở bắn người trọng thương