Chồng tử vong sau khi đổ xăng đốt vợ mang thai 7 tháng

Nguyễn Hào| 09/09/2019 10:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đang phối hợp điều tra vụ án chồng dùng xăng đốt vợ đang mang thai ở xã Đắk Dục.

Nạn nhân bị chồng dùng xăng đốt là chị Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi) đang mang thai gần 7 tháng. Người chồng là A Sét (35 tuổi) đã tử vong do bị bỏng nặng.

Theo thông tin, ngày 2/9, do ghen tuông nghi vợ ngoại tình và đứa con trong bụng không phải con mình nên A Sét đã dùng xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Hậu quả cả hai vợ chồng bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chồng tử vong sau khi đổ xăng đốt vợ mang thai 7 tháng

Chị Y Chơ Rung Tăng vẫn đang trong tình trạng hôn mê

Do vết thương nặng, A Sét đã tử vong. Chị Y Chơ Rung Tăng bị bỏng độ 2-3 trên diện tích hơn 60% cơ thể, các bác sĩ đã phải mổ để lấy thai nhi. Hiện nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Được biết, vợ chồng A Sét đã có 2 con trai, cháu bé vừa được sinh mổ là gái.

Công an tỉnh Kon Tum đang làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng tử vong sau khi đổ xăng đốt vợ mang thai 7 tháng