Chọn quán karaoke làm bãi đáp để sử dụng ma túy

Thanh Phương| 16/11/2018 21:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/11, thông tin từ công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 10 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, công an huyện Tĩnh Gia đã bắt giữ đối tượng Lê Công Minh Hoàng, sinh năm 1994 ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia đang tàng trữ trong người 10 gói ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận sau khi bị cơ quan CSĐT truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương và câu kết với một số đối tượng hình thành 1 đường dây mua buôn bán ma túy mới từ tỉnh ngoài về Tĩnh Gia tiêu thụ.

Chọn quán karaoke làm bãi đáp để sử dụng ma túy

Các đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Cùng thời gian này, công an huyện Tĩnh Gia đã bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 quán karaoke ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia gồm: Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1992; Lê Trọng Nghĩa, sinh năm 1990; Đinh Thế Mạnh, sinh năm 1989; Phạm Thị Hà Phương, sinh năm 1993; Đậu Văn Tiến, sinh năm 2000 ở huyện Tĩnh Gia; Nguyễn Tạ Phi Long, sinh năm 1988; Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1997; Võ Thành Đạt, sinh năm 1997 đều ở tỉnh Quảng Ngãi và Phạm Minh Ngọc Nhi, sinh năm 2003 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ gần 50g ma túy đá, 1 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận Nguyễn Văn Đức là đối tượng cầm đầu, đứng ra mua ma túy về quán karaoke tổ chức sử dụng.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chọn quán karaoke làm bãi đáp để sử dụng ma túy