Chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng chiêu thức tán tỉnh qua mạng

Bá Mạnh| 10/01/2018 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bằng chiêu thức tán tỉnh, hứa hẹn kết hôn qua mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo khá nhiều phụ nữ và chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 10/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tạm giữ hình sự các đối tượng Sylvester Zazy Nlemonwu (35 tuổi, quốc tịch Nigeria), Đinh Thị Thu Thủy (26 tuổi, trú Bình Định) và Lê Thị Mai Trâm (24 tuổi, trú TP HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4/2017 đến nay, Sylvester Zazy Nlemonwu lên mạng xã hội kết bạn làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam. Sau đó, người đàn ông này giới thiệu là doanh nhân có quốc tịch Anh, Mỹ và Australia muốn đầu tư vào Việt Nam. Khi chiếm được lòng tin, anh ta bày tỏ tình cảm, hứa hẹn kết hôn và gửi quà về nước.

Chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng chiêu thức tán tỉnh qua mạng

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại CQĐT. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Riêng Thủy và Trâm được người đàn ông nước ngoài bố trí vào vai các nhân viên hải quan, bưu điện để gọi điện cho những người phụ nữ đã “sập bẫy” thông báo có quà từ nước ngoài gửi về và yêu cầu đóng thuế, “tiền phạt, tiền làm luật” vì kiện hàng có quà và ngoại tệ.

Tin lời, nhiều phụ nữ đã chuyển lượng tiền lớn vào tài khoản ngân hàng được người giới thiệu là nhân viên hải quan với mong muốn sớm nhận quà từ bạn trai ngoại quốc.

Cơ quan điều tra xác định trong vòng 8 tháng, nhóm của Sylvester đã thực hiện 19 vụ lừa đảo tại TP HCM, Bình Định, Đồng Nai, Hà Tĩnh... chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng, trong đó nạn nhân ở Hà Tĩnh bị lừa hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng chiêu thức tán tỉnh qua mạng