Chém mẹ đẻ tử vong, vợ trọng thương rồi tự sát

An An| 19/09/2018 11:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn gia đình, người chồng đã dùng hung khí đánh vợ trọng thương, chém mẹ đẻ tử vong sau đó tự đâm nhiều nhát vào bụng mình.

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 19/9 cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào tối 17/9 tại thôn Hòa Bình, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương (trong đó có nghi phạm).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 19h15' ngày 17/9, Nguyễn Văn Lương (SN 1966) trú thôn Hòa Bình đã dùng đòn tre đánh vào đầu chị Nguyễn Thi V. (SN 1967, vợ của Lương) khiến người này bị thương.

Tiếp đó, Lương dùng hung khí chém mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1930). Sau khi gây án, đối tượng dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát.

Cả 3 người được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong. Hai người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân để làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém mẹ đẻ tử vong, vợ trọng thương rồi tự sát