Chặn đường giải quyết mâu thuẫn, 3 người thương vong

Phong Vân| 27/03/2020 22:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên vừa xảy ra tại thôn Nà Lìu, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Tối 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Khoảng 22 giờ ngày 26/3, Nông Văn Tuyên (26 tuổi) và Nông Văn Hoàng (23 tuổi) cùng trú tại thôn Nà Nhàm, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đi 2 xe mô tô hướng từ Chợ Đồn ra TP Bắc Kạn. Khi đến địa phận thuộc thuộc thôn Nà Lìu, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, Toàn và Hoàng gặp và xảy ra xô xát với nhóm Dương Thế Quang (25 tuổi), Nguyễn Lưu Mười (26 tuổi), Lương Ngọc Trí (22 tuổi), Lộc Đức Ngôi (27 tuổi) và Bàn Tiến Hương (23 tuổi), cùng trú tại xã Quang Thuận.

Chặn đường giải quyết mâu thuẫn, 3 người thương vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát.

Trong lúc xô xát với nhau, Nông Văn Tuyên đã dùng dao nhọn mang theo người đâm nhiều nhát vào nhóm thanh niên ở xã Quang Thuận. Hậu quả làm Dương Thế Quang tử vong, Lộc Đức Ngôi và Nguyễn Lưu Mười bị thương. 

Sau khi vụ xô xát xảy ra, Công an huyện Bạch Thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ hung khí, tạm giữ hình sự Nông Văn Tuyên để điều tra.

Theo điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ xô xát, nhóm thanh niên ở xã Quang Thuận đã đi dự sinh nhật một người bạn và uống rượu với nhau. Sau đó, cả nhóm chuẩn bị gậy sắt, kéo nhau ra đoạn đường nói trên với ý định chặn, giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác (không phải nhóm của Nông Văn Tuyên và Nông Văn Hoàng).

Khi thấy Nông Văn Tuyên và Nông Văn Hoàng chạy xe qua, nhóm này đã dừng xe của Tuyên và Hoàng lại. Sau đó, Dương Thế Quang đã dùng chân đạp vào chân của Tuyên, đồng thời giơ gậy sắt lên để đánh Tuyên... Bất ngờ bị tấn công, Nông Văn Tuyên đã rút dao nhọn đâm nhiều lần về phía nhóm thanh niên ở xã Quang Thuận. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặn đường giải quyết mâu thuẫn, 3 người thương vong