Cha tâm thần chém chết con trai ruột

Minh Quân| 18/07/2018 09:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi làm rẫy về, thấy con trai đang chơi đùa cùng bạn bên nhà hàng xóm, ông Đinh Văn Theo đã dùng rựa đuổi theo và chém chết con trai ruột của mình.

Sáng 18/7, ông Đinh Văn Giáp, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Minh Long (Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án cha tâm thần chém chết con trai ruột của mình.

Theo đó, vào sáng ngày 17/7, cháu Đinh Văn Tùng (8 tuổi; trú tại: thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh Long) đến nhà của ông Đinh Trủi (ở thôn Gò Tranh, cùng xã) để chơi.

Cha tâm thần chém chết con trai ruột

Hiện trường nơi ông Đinh Văn Theo chém chết cháu Tùng.

Đến khoảng hơn 9h cùng ngày, ông Đinh Văn Theo (40 tuổi), là cha ruột của cháu Tùng đi phát rẫy trên núi về, thấy Tùng đang chơi với 2 đứa cháu của ông Trủi. Ông Theo bất ngờ dùng rựa đuổi theo cháu Tùng và chém 2 nhát vào đầu.

Hậu quả làm cháu Đinh Văn Tùng chết ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Minh Long, phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, tạm giữ đối tượng Đinh Văn Theo.

Trước đó, vào tháng 6/2016, ông Đinh Văn Theo sau khi uống rượu về cũng đã dùng rựa đuổi chém vợ con. Người vợ và 2 con nhỏ may mắn chạy thoát, riêng cháu Đinh Văn T. (lúc đó cũng 8 tuổi, là con ruột của ông Theo) đang nằm ngủ trên giường, bị Đinh Văn Theo dùng rựa chém nhiều nhát khiến cháu T. cũng chết ngay tại chỗ.

Sau vụ án ông Đinh Văn Theo chém chết cháu T, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định ông Theo bị bệnh tâm thần và đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Sau nhiều tháng điều trị, ông Theo được trả về sinh sống cùng gia đình thì xảy ra vụ việc đâu lòng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha tâm thần chém chết con trai ruột