"Cẩu tặc" liều lĩnh manh động, chém trọng thương công an xã

Minh Phượng (TH)(TH)| 05/08/2014 10:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 4/8, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng công an xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn một công an viên của xã bị hai đối tượng đi ăn trộm chó chém nhập viện, với vết thương sâu trên đầu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 2-8, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT và triển khai chốt chặn các đối tượng trộm chó tại cầu Sa Tràn (thuộc địa bàn xóm Phú Văn, xã Khánh Thành, H. Yên Thành) thì Ban CAX Khánh Thành phát hiện hai thanh niên khoảng 25 - 30 tuổi mặc đồng phục của lực lượng dân quân tự vệ đi từ xóm Phú Tập xuống, mang theo thòng lọng và kiếm dài nên ra tín hiệu dừng lại kiểm tra.

Nhưng bất ngờ 2 thanh niên này không dừng lại mà còn đâm thẳng vào tổ công tác và bỏ chạy. Cùng lúc này, khi nghe tin báo về 2 đối tượng này, ông Lê Văn Nghị (SN 1960, công an viên xã Khánh Thành) đứng chặn hướng từ xã Khánh Thành ra QL7 thì bất ngờ bị đối tượng ngồi sau xe máy rút kiếm dài khoảng 50cm chém thẳng vào đầu.

Ông Nghị được điều trị tại bệnh viện

Bị bất ngờ nên ông Nghị không kịp tránh, nên bị trung nhát kiếm thẳng vào trán. Sau khi chém người xong, 2 đối tượng này nhanh chóng vọt đi trong đêm.

Ông Nghị được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, do mất nhiều máu nên ông Nghị được trạm y tế xã Khánh Thành sơ cứu rồi mới chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Theo kết luận của các bác sĩ, đồng chí Lê Văn Nghị bị vết thương sọ não hở, vỡ xoang trán, lún sọ và tụ máu ngoài màng cứng trán trái. Hiện ông Nghị đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Thời gian qua, nạn trộm chó ngày càng phức tạp, Hành vi của những "cẩu tặc" cũng ngày càng manh động và táo tợn, chúng sẵn sàng ra tay gây thương tích, chống trả lực lượng chức năng và cả với những người dân.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra và truy tìm 2 đối tượng manh động trên./.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Cẩu tặc" liều lĩnh manh động, chém trọng thương công an xã