Cao Bằng bắt giữ 38 tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu

Quốc Đạt| 13/03/2016 07:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 2 ngày 11 và 12/3, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Cục phòng chống buôn lậu Bộ Công an liên tiếp bắt giữ 2 vụ nhập lậu nguyên liệu thuốc lá, thu giữ hơn 38 tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Sáng 12/3, cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm tra kho hàng của Vương Văn Định, sinh 1988, trú tại Khau Phải, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng). Qua kiểm tra phát hiện 420 kiện thuốc lá nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, tổng trọng lượng hơn 20 tấn. Vương Văn Định khai được một người đàn ông Trung Quốc không rõ tên và địa chỉ thuê để trữ hàng, sau đó vận chuyển sâu vào trong nội địa tiêu thụ, bán cho các cơ sở sản xuất thuốc lá trong nước. 

Cao Bằng bắt giữ 38 tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu

Một vụ nguyên liệu thuốc lá nhập lậu bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 11/3, Cục phòng chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an phối hợp với lực lượng biên phòng và Hải quan Cao Bằng kiểm tra kho hàng của bà Lý Thị Tạo, sinh 1960 trú tại Bản Tám, xã Cô Mười huyện Trà Lĩnh. Qua đó phát hiện 368 kiện thuốc lá nguyên liệu nhập lậu từ Trung Quốc, tổng trọng lượng hơn 18 tấn. Đây là hai trong số những vụ nhập lậu thuốc lá nguyên liệu lớn nhất được phát hiện tại tỉnh Cao Bằng. 

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng bắt giữ 38 tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu