Cãi nhau trên bàn nhậu, một ngư dân bị đâm chết

Nam Danh| 04/10/2015 09:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) làm một ngư dân tử vong.

Theo đó, vào lúc 18h30 ngày 2/10, trong lúc đưa tàu vào tránh trú bão tại cảng Gianh, một số thuyền viên trên tàu cá ở Quảng Ngãi do ông Nguyễn Phụng làm chủ tàu đã rủ nhau đi nhậu tại quán nhậu Thành T., nằm trên địa phận thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch.

Trong lúc “chén tạc chén thù” giữa thuyền viên Nguyễn Hoàng (28 tuổi, trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Mạnh (29 tuổi, trú ở Thanh Trạch, Bố Trạch) đã xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Anh Hoàng đã dùng vỏ chai bia lao về phía trước để đánh Mạnh. Mạnh kịp thời đưa tay ra đỡ, rồi ngay sau đó đã lấy mảnh vỡ của vỏ chai quay lại cắt ngang cổ Hoàng.

Cãi nhau trên bàn nhậu, một ngư dân bị đâm chết

Quán nhậu Thành T, nơi xảy ra án mạng khiến một ngư dân bị đâm chết.

Hoàng được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, nhưng do vết cắt trúng vào động mạch mất nhiều máu và tử vong sau đó. Về phía Mạnh, sau 2 giờ gây án đã đến đồn công an gần đó đầu thú.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bố Trạch đã phối hợp PC45 Công an tỉnh đến hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Đến sáng ngày 3.9, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cãi nhau trên bàn nhậu, một ngư dân bị đâm chết