Cà Mau: Giám đốc bệnh viện “bỏ túi” 10.000 USD tiền công

Tuyến Trang| 11/01/2015 20:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận tiền tài trợ của tổ chức phí Chính phủ cho bệnh viện, ông Thắng là Giám đốc đã chỉ đạo kế toán rút tiền trên đổi thành tiền Việt Nam, rồi lấy số tiền này gửi vào tài khoản tiết kiệm cá nhân trong nhiều năm.

Ngày 11/01, nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa công bố kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Bệnh viện Đa khoa huyện U Minh (Cà Mau) và đã phát hiện ông Đỗ Minh Thắng (Giám đốc Bệnh viện) đã bỏ túi riêng số tiền 10.000 USD từ năm 2008 đến nay.

Cụ thể, vào năm 2008, bệnh viện này đã được sự tài trợ của một một tổ chức phi Chính phủ với số tiền 10.000 USD nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ tại biện viện này.

Tuy nhiên, sau đó chỉ 15 ngày, ông Thắng chỉ đạo cho kế toán rút số tiền trên đổi thành tiền Việt Nam là 168 triệu đồng. Và, ông đã lấy số tiền này gửi tài khoản tiết kiệm cá nhân, đến năm 2014 thì bị phanh phui.

Ngoài ra, Bệnh viện này còn chi tiền sửa xe cấp cứu cao hơn giá thẩm định; thanh toán thừa khối lượng thực tế tiền sửa chữa các khoa, phòng; trong giai đoạn năm  2012 – 2013, bệnh viện này đã mất cân đối trên 3 tỉ đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Giám đốc bệnh viện “bỏ túi” 10.000 USD tiền công