Bi hài tên trộm chỉ lấy tiền, giấy tờ mang đến trả lại khổ chủ

Tam Thanh| 06/10/2017 12:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đục két sắt để lấy tài sản, còn giấy tờ nhà đất Trung mang trả lại cho gia chủ vì không dùng được.

Ngày 6/10, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã bắt được đối tượng gây ra vụ trộm tài xảy ra tại nhà anh N.Đ.V. (đường Bầu Mạc 8, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) vào ngày 10/9.

Trước đó, khoảng 13h ngày 3/10, trong lúc tuần tra trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không có biển số, cùng nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, anh ta khai nhận tên là Trần Xuân Trung (SN 1990, quê ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Tiếp tục đấu tranh, Trung khai nhận chính mình là kẻ đột nhập vào nhà anh V. trộm tài sản.

Bi hài tên trộm chỉ lấy tiền, giấy tờ mang đến trả lại khổ chủ

Đối tượng Trung tại CQĐT

Theo đó, sáng ngày 10/9, khi đang lượn lờ tại khu vực đường Bầu Hạc 8, Trung phát hiện cửa nhà của anh V. không đóng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trung trèo vào lục tìm tài sản và phát hiện két sắt của gia đình anh V. nằm ở phòng ngủ tầng 1. Sau đó, Trung trộm luôn xe máy của gia chủ và chở két sắt này đến sát đường đèo Hải Vân cất giấu.

Sau khi dùng búa tạ đục phá két sắt lấy tiền, vàng, riêng giấy tờ đất trong két sắt, Trung điều khiển xe máy quay lại ném vào nhà trả cho khổ chủ vì không thể mang cầm cố được. Mở rộng điều tra, Công an quận Liên Chiểu phát hiện Trung còn gây ra 3 vụ trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn.

Được biết, Trung là đối tượng đã có 3 tiền án về trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi hài tên trộm chỉ lấy tiền, giấy tờ mang đến trả lại khổ chủ