Bi hài chuyện tên cướp xăm trổ trộm 8 chiếc ghế nhựa

Tuyết Nhung(TH)| 15/07/2016 08:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 14/7, nhóm "hiệp sĩ" đường phố tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đã bắt giữ đối tượng trộm cướp tài sản trên địa bàn.

Nhóm “hiệp sĩ” đường phố gồm: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Trọng Nhĩa, Lê Văn Tuyên cho biết vụ việc xảy ra vào 14 giờ chiều qua (14/7) trên địa bàn quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nhóm "hiệp sĩ" cho biết vào khoảng thời gian trên, khi đang đi tuần tra tại các tuyến đường thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy hiệu Honda Dream không biển số có dấu hiệu bất thường nên đã bám theo.

Bi hài chuyện tên cướp xăm trổ trộm 8 chiếc ghế nhựa

Quách Nhựt Trường bị nhóm "hiệp sĩ" áp giải về trụ sở điều tra. (Nguồn: CATP HCM)

Khi đến trước số nhà 6, đường Nguyễn Sơn bất ngờ tên ngồi sau nhảy xuống xe, lao vào nhà dân lấy cắp 8 chiếc ghế nhựa. Sau đó cả hai phóng xe chạy trốn. 

Ngay sau đó, hai đối tượng đã bị nhóm "hiệp sĩ" rượt đuổi và ép xe được, khống chế tên ngồi sau. Riêng đối tượng điều khiển xe đã bỏ lại tang vật và đồ nghề chạy trốn.

Đối tượng đã bị dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa và khai tên là Quách Nhựt Trường (SN 1984, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Trường và đồng bọn ý định tìm kiếm người đi đường sơ hở để ra tay cướp, tuy nhiên thấy ghế nhựa của nhà dân dễ lấy hơn, nên tiện tay “cuỗm” đem bán kiếm tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi hài chuyện tên cướp xăm trổ trộm 8 chiếc ghế nhựa