Bị đòi tiền, dùng dao đâm chết chủ nợ

Thanh Thủy| 27/12/2015 13:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chủ nợ đòi số tiền 300 ngàn đồng, bực tức Lập đã dùng dao đâm chết ông Sơn và làm bị thương hai người khác khi vào can ngăn.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/12, từ Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Lập (sinh năm 1969, ngụ tại ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) để làm rõ hành vi Giết người. Công an huyện cũng đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Bị đòi tiền, dùng dao đâm chết chủ nợ

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoằng - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, Lập là đối tượng gây ra cái chết cho ông Tống Văn Sơn (sinh năm 1957) và làm bị thương hai ông Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1968) và ông Tống Văn Hòa (sinh năm 1970, em ruột ông Sơn).

Trước đó, vào tối 25/12, các ông Sơn, Hòa có ngồi chơi cờ tướng tại nhà ông Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1968, ở ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, Long An). Đúng lúc này, Lập đi ngang qua và ghé vào chơi. Do Lập còn thiếu nợ mình 300.000 đồng nên ông Sơn đã đòi Lập trả tiền để mua thức ăn cho vịt.

Thấy bị đòi tiền, Lập bực tức dẫn đến hai bên xảy ra tranh cãi. Lập đã chạy xuống dưới bếp nhà ông Lộc, lấy một con dao rồi đâm trúng ngực ông Sơn. Khi ông Hòa, ông Lộc chạy vào can ngăn cũng bị Lập đâm nhiều nhát.

Hậu quả, ông Sơn đã chết trên đường đi cấp cứu, ông Lộc và ông Hòa được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và hiện vẫn còn hôn mê.

Sau khi gây án, Lập bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương bắt giữ và giao cho cơ quan công an.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đòi tiền, dùng dao đâm chết chủ nợ