Bị đâm chết vì can ngăn vợ chồng bạn đánh nhau

Phương Nam| 22/12/2016 17:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy vợ bạn cầm dao xông vào đánh chồng, anh Tuấn vào can ngăn thì bị Huyền đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong sau hơn 1 giờ cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 22/12, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1990, trú tại Buôn Kô Tam, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi giết người.

Bị đâm chết vì can ngăn vợ chồng bạn đánh nhau

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 21/12, Huyền đến nhà bố mẹ chồng ở số nhà 266 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 1, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột để tìm chồng là anh Từ Dương Nguyên (SN 1985).

Khi đến nơi, thấy cửa khóa trong nên Huyền gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi ngờ anh Nguyên và nhóm bạn đóng cửa để sử dụng ma túy nên Huyền dùng vật cứng đập vỡ cửa kính, rồi chui vào trong nhà lấy 2 con dao đòi đánh anh Nguyên.

Thấy vậy, anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1987, trú tại tổ dân phố 1, phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) vào can ngăn. Tuy nhiên anh Tuấn đã bị Huyền dùng dao đâm 1 nhát vào vùng ngực trái làm anh gục xuống nền nhà.

Ngay sau đó, anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột) nhưng do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã tử vong sau hơn 1 giờ nhập viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đâm chết vì can ngăn vợ chồng bạn đánh nhau