Bị buộc cửa, đổ xăng đốt nhà ngày mùng 3 Tết

Ngọc Giàu| 01/02/2017 10:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ giết người, hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày mùng 3 Tết (30/1).

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30/1 (tức ngày 3 Tết) tại nhà trọ số 22, tại tổ 7, khu phố 2, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa chị Nguyễn Gái Huyền Em (31 tuổi, quê Kiên Giang) thuê phòng trọ tại địa chỉ trên bị đối tượng dùng dây kẽm buộc cửa phía ngoài rồi đổ xăng phóng hỏa.

Bị buộc cửa, đổ xăng đốt nhà ngày mùng 3 Tết

Đang ngủ nhưng phát hiện lửa bén vào và mùi xăng nên gia đình chị Em đã tỉnh dậy hô hoán kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã chạy tới dập lửa và đưa hai mẹ con chị Em đi cấp cứu tại bệnh viện.

Con gái chị Em là Lê Thị Thảo Như bị thương ở hai bàn tay, chị Em bị thương nặng ở vùng mặt, lưng với tỉ lệ 20%. Tài sản trong phòng đều bị cháy rụi gồm 2 xe máy, tủ lạnh, bếp, loa, âm ly, quạt...

Nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc. Qua kiểm tra, Công an phát hiện nhiều chai nhựa (loại 1,5 lít) nghi chứa xăng và một dây kẽm buộc vào then cửa.

Được biết tại phòng trọ 21, 23 là phòng trọ của cha mẹ và chị gái chị Em thuê cũng bị buộc dây kẽm bên ngoài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị buộc cửa, đổ xăng đốt nhà ngày mùng 3 Tết