Bị bắt sau 2 ngày đào tẩu khỏi nhà giam

Duy Đức| 30/05/2015 16:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang bị tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, lợi dụng sơ hở, đối tượng đã trèo qua ô thoáng buồng giam trốn thoát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) vừa cho biết đã quyết định khởi tố bổ sung thêm tội trốn khỏi nơi giam giữ đối với Bùi Văn Minh (sinh năm 1990, thường trú tại xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, Hòa Bình).

Bị bắt sau 2 ngày đào tẩu khỏi nhà giam

Lợi dung sơ hở, đối tượng đã đào tẩu khỏi buồng giam (Hình minh họa)

Trước đó, Bùi Văn Minh là bị can trong vụ án trộm cắp tài sản được cơ quan công an huyện Lạc Sơn thụ lý điều tra. Chiều tối ngày 24/5, trong khi đang được tạm giam tại buồng giam số 3, nhà tạm giam công an huyện Lạc Sơn, Minh đã lợi dụng sơ hở chui qua lỗ thoáng của buồng giam, trốn thoát.

Phát hiện sự việc, công an Lạc Sơn đã phối hợp với các đơn vị địa phương khẩn trương truy bắt đối tượng. Đến ngày 26/5, công an phát hiện đối tượng Minh đang lẩn trốn tại xã Lạc Lương (Yên Thủy) nên tổ chức bắt giữ.

Hiện công an huyện Lạc Sơn đã khởi tố thêm tội danh nêu trên và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trộm cắp tài sản trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt sau 2 ngày đào tẩu khỏi nhà giam