Bị bắt khi mang số lượng lớn bằng giả đi bán

Tài Đức| 20/03/2015 21:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/3, Công an TP Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan đang tạm giữ đối tượng Lương Thế Quân (30 tuổi ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước.

Trước đó, chiều ngày 19/3, Quân dùng xe máy vận chuyển lượng lớn bằng giả đi tiêu thụ tại khu vực tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa) thì bị các trinh sát Đội cảnh sát kinh tế, Công an TP Thanh Hóa bắt giữ và kiểm tra tại chỗ, phát hiện bên trong kẹp hồ sơ của Quân có 17 tấm bằng THPT, một bằng cao đẳng cùng bảng điểm.

Bị bắt khi mang số lượng lớn bằng giả đi bán

Đối tượng Lương Thế Quân tại cơ quan điều tra

Đến tối cùng ngày, tại nhà riêng của Quân ở tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện lệnh khám xét và thu thêm 6 tập giấy dùng làm phôi bằng, nhiều máy tính, máy in và các tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra Quân khai nhận, nhiều tháng qua đã mở “dịch vụ” làm bằng giả tại nhà. Khách hàng có nhu cầu sẽ gửi ảnh và thông tin cá nhân trực tiếp hoặc qua môi giới. Mỗi chiếc bằng tùy loại, Quân thu từ 1 - 5 triệu đồng. Người mua bằng ở nhiều tỉnh như Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Theo thông tin được biết, Quân từng có tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt khi mang số lượng lớn bằng giả đi bán