Bẻ khóa xe SH, dùng dao bầu tấn công người truy đuổi

Vũ Ba| 10/10/2017 10:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bẻ khóa lấy trộm được chiếc xe SH, đối tượng Long bỏ chạy. Bị nhiều người truy đuổi Long rút dao bầu chống trả quyết liệt.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ, ngày 8/10 trên phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Thời điểm này, chị Phạm Thanh Th. là chủ một cửa hàng may trên phố Lương Khánh Thiện đi mua cơm về dựng chiếc xe máy Honda SH BKS 15B2 - 359… ở trước cửa và đi vào trong nhà.

Chị Th. vừa bước vào trong thì đối tượng Nguyễn Văn Long (47 tuổi, ngõ 212 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt lẻn vào phá khóa lấy trộm chiếc xe SH của chị. Phát hiện mất xe, chị Th. đã hô hoán mọi người truy đuổi.

Bẻ khóa xe SH, dùng dao bầu tấn công người truy đuổi

Đối tượng Nguyễn Văn Long tại cơ quan Công an

Cùng lúc này, anh Nguyễn Thế Kiên, (27 tuổi, ở phố Lê Lai, quận Ngô Quyền) đang trên đường đi làm về qua và nghe tiếng tri hô bắt trộm đã phóng xe máy truy đuổi đối tượng.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy vòng quanh hồ Tam Bạc và qua nhiều tuyến phố như Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng. Vừa bỏ chạy, Long vừa rút dao bầu thủ sẵn trong người chỉ về phía sau đe dọa. Bất chấp nguy hiểm, anh Kiên vẫn bám sát đối tượng, đồng thời hô hoán người đi đường tham gia hỗ trợ.

Chạy đến số nhà 153 Lý Thường Kiệt, đối tượng điều khiển xe va chạm với vật cản nên đổ xe ra đường. Sau đó, Long dùng dao bầu tấn công anh Kiên rồi bỏ trốn vào một con ngõ nhỏ bên đường.

Bẻ khóa xe SH, dùng dao bầu tấn công người truy đuổi

Hình ảnh trích xuất từ camera

Nhận được tin báo, Công an phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng kịp thời có mặt bắt giữ đối tượng cùng hung khí. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bẻ khóa xe SH, dùng dao bầu tấn công người truy đuổi