Bé gái 7 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại tình dục

Hải Phong| 06/12/2018 06:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi dâm ô cháu gái 7 tuổi hàng xóm xong, Thảo tiếp tục quay lại để hiếp dâm nhưng bị mẹ cháu phát hiện.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thảo (SN 1986, trú tại tổ 7b, khu 2, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi dâm ô và hiếp dâm trẻ em.

Bé gái 7 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại tình dục

Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 30/11, Công an TP Hạ Long nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị T. về việc con gái chị, sinh năm 2011 bị Thảo xâm hại tình dục.

Thảo là hàng xóm của chị T., trong lúc sang nhà chị T. chơi, gặp con gái chị đang ngủ trong phòng, Thảo nảy sinh ý đồ và thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu. Sau khi ra về, thấy nhà vắng người, Thảo tiếp tục quay lại  thực hiện hành vi hiếp dâm cháu nhưng bị chị T. phát hiện.

Ngay sau khi gây án, Thảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường, khi đối tượng quay trở về nhà để lấy một số đồ dùng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Hạ Long điều tra, xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 7 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại tình dục