Bắt "tú ông" điều hành 40 gái mại dâm

Đoàn Nga| 13/01/2015 12:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Làm tài xế taxi không đủ ăn, Hùng quyết định chuyển hướng sang làm "tú ông", dưới trướng của gã có tới 40 gái mại dâm.

Ngày 13/1, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Sỹ Hùng, 37 tuổi (ngụ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thị Quỳnh,19 tuổi (ở Yên Bái) để điều tra hành vi “môi giới mại dâm”.

Theo điều tra ban đầu, do làm nghề lái xe taxi chỉ đủ ăn nên Hùng kiêm thêm nghề môi giới mại dâm. Trong tay Hùng có tới 40 nhân viên làm việc thường xuyên, vừa bán dâm, vừa làm "tay vịn" trong các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Để giúp việc cho mình, Hùng chọn Quỳnh là một trong số gái mại dâm làm quản lý các cô gái này. Mỗi khi có khách “đặt hàng”, Quỳnh sẽ thông báo cho Hùng để “tú ông” này điều nhân viên đến phục vụ.

Bắt

Đối tượng Hùng và Quỳnh tại cơ quan điều tra

Mỗi một lần “điều gái”, Quỳnh thu của khách 1,5 triệu đồng/một lần và chia cho Hùng từ 300.000 - 500.000 đồng. Mỗi lần được "điều" đến quán karaoke ngồi với khách, gái phải trả cho Hùng 80.000 đồng.

Chiều 8/1, theo sự điều phối của Quỳnh, hai gái bán dâm đã đến một nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 2 để mua vui cho khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt "tú ông" điều hành 40 gái mại dâm