Bắt trộm 6 con trâu của hàng xóm mang bán

Từ Huy| 17/03/2016 08:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện đàn trâu chăn thả không có người trông giữ, các đối tượng đã bàn nhau dắt trộm 6 con trâu mang đi bán.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Thèn Văn Kiền (SN 1992 trú tại thôn Cốc Cài Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà); Sin Văn Lâm (SN 1981 trú tại thôn Nậm Thảng, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà); Ma Seo Thề (SN 1982 trú tại thôn Nà Mổ, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) về hành vi trộm cắp tài sản và Vàng Văn Long sinh năm 1968 trú tại thôn Cốc Cam, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt trộm 6 con trâu của hàng xóm mang bán

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra (Ảnh Hải Bằng)

Khoảng 8h ngày 21/01/2016 Thèn Văn Kiền gọi cho Sin Văn Lâm rủ Lâm trộm cắp trâu ở bãi thả trâu của ông Vàng Văn Lỳ (người cùng thôn), Lâm đồng ý. Trưa cùng ngày, Kiền một mình lên bãi thả trâu của ông Lỳ bắt trộm 06 con trâu (04 con trâu cái khoảng 4 tuổi và 02 con trâu đực khoảng 6 tháng tuổi) dắt đi cất giấu tại bãi đá thuộc thôn Cốc Cài Hạ, xã Nậm Mòn.

Khoảng 18h cùng ngày Lâm gọi điện rủ Ma Seo Thề cùng mang trâu đi bán. Sau đó Thề dùng xe máy chở Lâm đến thôn Cốc Cài Thượng để gặp Kiền.

Sau khi gặp nhau, cả nhóm đi bộ đến chỗ cất giấu trâu. Đến nơi Lâm gọi điện cho Vũ Đình Thắng sinh năm 1987, trú tại thôn Làng Bông, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thuê Thắng chở trâu với giá 20 triệu đồng.

Lâm tiếp tục gọi điện cho Vàng Văn Long (SN 1968 trú tại thôn Cốc Cam, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) hỏi Long có mua trâu không thì Long đồng ý mua với giá 85 triệu đồng.

Khoảng 23h30’ cùng ngày Thắng điều khiển xe ô tô BKS 19N- 0545 đến điểm hẹn Lâm, Kiền và Thề dắt 06 con trâu lên ô tô rồi cả 3 cùng lên ô tô chở trâu đi hướng Bắc Hà – Xín Mần. Rạng sáng ngày 22/01/2016 xe chở trâu đến thôn Cốc Cam, thì Thấy Long đứng chờ ở đường, Lâm, Kiền và Thề dắt trâu xuống bán cho Long. Long đưa cho Lâm 70.000.000 đồng nợ lại 15.000.000 đồng. Nhận tiền xong Lâm trả cho Thắng 20 triệu đồng, chia cho Kiền và Thề mỗi người 6.000.000 đồng rồi cả bốn người lên ô tô đi về.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt trộm 6 con trâu của hàng xóm mang bán