Bắt tài xế nghi ngáo đá tông hàng loạt ôtô trong hầm Hải Vân

Mai Đỉnh(TH)| 06/07/2019 05:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đang phối hợp với CSGT cửa ô Hòa Hiệp (TP Đà Nẵng) làm rõ hành vi của tài xế Trần Minh Dương (32 tuổi, trú Quảng Nam), lái ôtô tông hàng loạt xe trong hầm Hải Vân chiều 5/7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 ngày 5/7, Trần Minh Dương lái ô tô mang BKS 43A-337.36 chạy qua khu vực hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc - Nam.

Vào thời điểm đó, hầm Hải Vân đang có sự cố, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam dừng lại nhường đường cho các phương tiện chạy ngược chiều. Tuy nhiên, Dương vẫn cố tình điều khiển xe vượt lên. Hậu quả, xe của Dương va mạnh vào ôtô tải do anh Nguyễn Công Huy (49 tuổi, trú TP Đà Nẵng) đang chạy hướng ngược lại.

Bắt tài xế nghi ngáo đá tông hàng loạt ôtô trong hầm Hải Vân

Hiện trường vụ việc

Sau khi va chạm xảy ra, Dương lái xe bỏ chạy, khi đến km số 2+581 đường hầm Hải Vân, xe của Dương đâm vào xe ô tô đầu kéo mang BKS 29C-687xx do anh Bùi Thanh Bình (43 tuổi, trú Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc. Tiếp đó, xe Dương tiếp tục va chạm vào xe ô tô mang BKS 43A-440xx. Hậu quả, cả 4 xe ô tô trên đều bị hư hỏng nặng.

Sau khi gây tai nạn, Dương bỏ lại xe, nhảy lên xe ô tô đầu kéo 51C-286xx chạy hướng Bắc - Nam.

Nhận tin báo, Công an huyện Phú Lộc và Trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp triển khai lực lượng, chặn Dương tại khu vực phía nam hầm Hải Vân.

Khi xe đầu kéo dừng lại, còn Dương cố thủ và có biểu hiện ngáo đá. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế Dương, đưa về Bệnh viện quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tài xế nghi ngáo đá tông hàng loạt ôtô trong hầm Hải Vân