Bắt quả tang 5 đối tượng đốn hạ 3,5 ha rừng

Sơn Tùng| 08/08/2016 11:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/8, ông Trần Văn Hoa, Trưởng Công an xã Bình Trị (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện 5 đối tượng đốn hạ 3,5 ha rừng.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 7/8, tổ tuần tra gồm Công an, quân sự, cán bộ lâm nghiệp xã Bình Trị phát hiện 5 đối tượng đang dùng cưa để phá rừng. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy, 3 đối tượng bị bắt và đưa về UBND xã Bình Trị để lấy lời khai.

Bắt quả tang 5 đối tượng đốn hạ 3,5 ha rừng

Tang vật bị thu giữ 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Huỳnh Ngọc Ân (SN 1961, ở thôn 2 xã Tiên Sơn, xã Bình Trị), Lê Tân (SN 1968, ở thôn 4 xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Lê Văn Một (SN 1967, ở thôn 9, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam).

Tang vật thu được là 3 cưa máy, ước tính diện tích rừng có cây gỗ đã bị đốn hạ là 3,5 ha. Bước đầu, các đối tượng khai chỉ làm thuê cho người khác.

Hiện, vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang 5 đối tượng đốn hạ 3,5 ha rừng