Bắt quả tang 43 người nước ngoài lừa đảo công nghệ cao

congly.com.vn| 13/04/2012 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 6-4, hàng trăm Công an TP.HCM bất ngờ ập vào 4 ngôi nhà tại các quận Bình Tân, 12, Tân Phú và huyện Hóc Môn bắt quả tang 43 người Trung Quốc lừa đảo bằng công nghệ cao.

99 người nước ngoài bị bắt giữ hồi tháng 7-2010. (Ảnh: Q.T)

Khám xét những nơi này, Cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như hơn 109 điện thoại để bàn, 17 máy tính xách tay, 10 máy bộ đàm, 35 điện thoại di động, hàng chục modem router, 19 thiết bị voice IP…

Theo Cơ quan điều tra, những người này vào Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch vào những thời điểm khác nhau. Sau đó họ thuê nhà ở những vùng ven để lắp đặt máy móc, hệ thống tổng đài giả danh cơ quan chức năng gọi đến công dân nhiều nước để thực hiện hành vi lừa đảo.

"Con mồi" của chúng là những người làm ăn phi pháp hoặc có dấu hiệu phạm tội đang sống tại Trung Quốc. Khi đã xác định mục tiêu, bọn họ sẽ giả làm cơ quan chức năng các nước sở tại như Công an, Toà án, Viện kiểm sát… gọi đến thông báo tài khoản của người đó có nguy cơ bị bọn tội phạm lợi dụng.

Từ đó chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản, mật khẩu để bảo vệ hoặc phải chuyển tiền vào tài khoản của Công an do chúng lập nên để chiếm đoạt. Sau khi hoàn tất, đồng bọn của chúng ở các nước này sẽ đi rút sạch tiền nhằm xoá bỏ dấu vết. Băng nhóm này vừa hoạt động được khoảng một tháng thì bị nhà chức trách phát hiện.

Cũng với "chiêu" tương tự, thời gian qua, cơ quan An ninh Bộ Công an đã triệt phá rất nhiều vụ tội phạm xâm nhập Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Quốc Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang 43 người nước ngoài lừa đảo công nghệ cao