Bắt quả tang 24 đối tượng thầu số đề qua mạng

Như Loan| 28/08/2020 18:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đột kích vào 17 địa điểm, bắt quả tang 24 đối tượng có hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu số đề.

Qua khám xét, Công an thu giữ tang vật gồm 2 ô tô, 13 xe mô tô, 46 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 2 Ipad, 7 thẻ ATM có số tiền trong tài khoản hơn 600 triệu đồng, 7 quyển sổ, 101 tờ giấy có ghi chữ và số, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên 630 triệu đồng…

Bắt quả tang 24 đối tượng thầu số đề qua mạng

Các đối tượng tham gia đường dây thầu số đề tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đường dây thầu số đề này hoạt động từ năm 2018 đến nay, do Hoàng Quốc Bình (SN 1978, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành), Nguyễn Thị Ngân Phương (SN 1987), Trần Minh Hải (SN 1985) và Hồ Thị Hà Thanh (SN 1968, cùng ngụ TP Tây Ninh) tổ chức.

Các đối tượng này  hoạt động rất chặt chẽ, có sự phân công vai trò của từng đối tượng, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi với nhau.

Hàng ngày, các đối tượng trên móc nối với các “đàn em” gồm: Trần Thanh Long (SN 1983), Trần Thị Ngọc Tuyến (SN 1974) cùng Trần Kim Bọn (SN 1969, cùng ngụ TP Tây Ninh) và một số đối tượng khác giao nhận phơi số đề.

 Cụ thể, từ 14 giờ đến 18 giờ 15 phút, Long, Tuyến, Bọn nhận phơi số đề từ các tay em nhỏ lẻ khác. Sau đó, chúng tập hợp phơi giao lại cho Thanh, Hải, Bình, Phương để hưởng số tiền từ 3 - 5% trên tổng số tiền phơi đề.

Các đối tượng quy ước gửi số đề qua tin nhắn, qua mạng xã hội hoặc điện thoại đọc số ghi âm. Tiếp đó, chúng tính tiền “xác” phơi đề và tiền trúng sau khi có kết quả xổ số rồi thông báo cho từng tay em biết để hôm sau chung chi tiền. Trung bình tiền phơi hằng ngày Bình nhận từ 300- 480 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang 24 đối tượng thầu số đề qua mạng