Bắt ổ nhóm trộm cắp hàng chục tấn than cám

Phong Vân| 11/10/2020 18:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

11 đối tượng có hành vi trộm cắp hàng chục tấn than cám trên tuyến sông Thương thuộc địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Bắc Giang và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện Yên Dũng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (Bộ Công an) bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản là than loại 4a.

Bắt ổ nhóm trộm cắp hàng chục tấn than cám

Tàu BN0384 đang múc than sang mạn tàu khác.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt kỹ càng, 20 giờ 30 phút ngày 9/10, hàng chục cán bộ chiến sĩ Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt xuất quân kiểm tra, khống chế và bắt quả tang tàu đẩy BKS HN-1809 và 4 xà lan chở than cám gồm: HN-1807, HN-1808, HN-1810, HN-1811; cùng 1 tàu tự hành có lắp máy xúc BKS BN-0384 đang có hành vi múc than từ các khoang xà lan sang tàu tự hành BKS BN-1168.

Công an huyện Yên Dũng đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng để phục vụ điều tra, gồm: Vũ Văn Cảnh (SN 1983, ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Đào Văn Tầm (SN 1983, ở thôn Tiền, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Duy Long (SN 1976, ở thôn Quảng Lạc, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hải Dương), Vũ Văn Cường (SN 1983, ở xóm 3, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), Bùi Văn Long (SN 1988, ở thôn Chì Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), Trương Công Sức (SN 1976, ở xóm 10, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Lê Văn Việt (SN 1988, ở thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh), Trần Quang Tình (SN 1986, ở thôn Phản Lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1998, ở thôn Phản Lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), Đoàn Văn Độ (SN 1971, ở thôn Cát Trại, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Vũ Văn Cảnh là thuyền trưởng của tàu đẩy sông Hồng 16, số đăng ký HN-1809. Cảnh lai đẩy 4 sà lan chở than cám theo hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Vận tải sông Hồng với Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin cho khách hàng là Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Tổng lượng hàng vận chuyển gần 2.351 tấn than cám.

Khoảng 15 giờ ngày 9/10, khi đến khu vực sông Thương, thuộc địa phận thôn Tân Phượng, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, theo thỏa thuận giữa Cảnh và Nguyễn Văn Trường (SN 1985, ở thôn Phản Lại, xã Đức Long, huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh), Cảnh yêu cầu các thành viên trên tàu tiến hành đẩy, xếp 4 sàn lan thành một hàng dọc và tiến hành cắt kẹp chì trên các sà lan, kéo bạt về giữa mỗi sà lan.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng, tàu tự hành BN-1168 của Trường do Mạnh và Tình điều khiển đến vị trí tàu đẩy và sà lan của Cảnh. Tàu tự hành BN-0384 trên khoang có lắp máy múc của Đoàn Văn Độ đi đến lách vào giữa vị trí tàu tự hành BN-1168 và các sà lan để tiến hành múc than từ sà lan sang tàu tự hành.

Trong khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đã múc được khoảng 60 tấn than cám.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt ổ nhóm trộm cắp hàng chục tấn than cám