Bắt gọn hai đối tượng trộm xe máy liên tỉnh

Quách Du - Tài Đức| 01/08/2016 13:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi thấy hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Cảnh sát cơ động đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, bất ngờ, hai đối tượng bỏ xe chạy.

Ngày 1/8, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng – Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Thanh Hóa cho biết, vừa tiến hành bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy liên các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Bắt gọn hai đối tượng trộm xe máy liên tỉnh

Hai đối tượng Huế (phải), Cường (trái) cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Theo thông tin được biết, vào khoảng 3h ngày 1/8, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Lai (phường Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa) thì phát hiện hai đối tượng đi trên chiếc xe máy mang BKS 73D1-096.84 có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Bất ngờ, các đối tượng bỏ xe chạy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng đã bị bắt giữ sau đó.

Tiến hành khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có chứa các dụng cụ như vam phá khóa xe máy và đồ dùng sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, danh tính hai đối tượng được xác định là Phạm Xuân Huế (SN 1988, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995, trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Huế và Cường cho biết đã gây ra ít nhất 5 vụ trộm cắp xe máy tại các tỉnh như Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Được biết, đối tượng Phạm Xuân Huế đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tiếp đến, đầu năm 2016, Huế tiếp tục bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tuyên phạt 36 tháng tù giam (hiện đang cho tại ngoại) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Thanh Hóa phối hợp với các tỉnh có liên quan để tiến hành xác minh làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt gọn hai đối tượng trộm xe máy liên tỉnh