Bắt giữ vụ vận chuyển gỗ trái phép quy mô lớn

Hữu Trung| 07/08/2014 14:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rạng sáng ngày 7/8 cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gỗ Sơn huyết thuộc gỗ nhóm 1 với quy mô lớn tại thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thịnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam).

Bị phát hiện, nhóm đối tượng vận chuyển gỗ lậu đã nhanh chóng lẩn trốn. Tại hiện trường, cơ quan công an lập biên bản tạm giữ xe ô tải mang biển kiểm soát 43H-4631 và hơn 10 m3 gỗ được xẻ thành hàng trăm phách. Toàn bộ số gỗ trên đều là gỗ Sơn huyết thuộc gỗ nhóm 1, có giá trị cao.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, số gỗ trên khai thác trái phép và vận chuyển từ khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 chuyển qua khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 6, thuộc địa phận huyện Nam Giang. Tại đây gỗ lậu được tập kết thành từng bè để xuôi theo sông về địa phận huyện Đại Lộc, sau đó tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ đến nơi tiêu thụ. Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện và số gỗ trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ cơ quan chức năng, sáng 7/8, ông Đinh Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo cho các ngành chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Giang chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý đến nơi đến chốn các trường hợp lợi dụng việc tích nước của lòng hồ thủy điện Sông Bung để khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Lãnh đạo UBND huyện Nam Giang chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng kẻ xấu lợi dụng việc tích nước từ các lòng hồ thủy điện trên địa bàn để khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ vụ vận chuyển gỗ trái phép quy mô lớn