Bắt giữ nghi phạm 19 tuổi sát hại mẹ ruột và em trai

Ngọc Khánh| 07/01/2019 11:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi ra tay sát hại dã man mẹ và em trai ruột, nghi phạm 19 tuổi đã lấy đi nhiều tài sản rồi bỏ trốn về Ninh Thuận thì bị bắt giữ.

Sáng ngày 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Võ Ngọc Bảo (sinh năm 2000, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Bảo là hung thủ đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi sát hại mẹ ruột và em trai.

Các nạn nhân là bà Võ Thị Thu Hà (sinh năm 1972) và em Nguyễn Võ Quốc (sinh năm 2013) đều trú tại địa chỉ trên.

Bắt giữ nghi phạm 19 tuổi sát hại mẹ ruột và em trai

Đối tượng Bảo

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Bảo khai đã ra tay sát hại mẹ và em ruột rồi lấy nhiều trang sức bằng vàng, điện thoại cùng chiếc xe máy của người mẹ. Sau đó đối tượng đã mang chiếc điện thoại hiệu Oppo đi cầm cố, rồi mới chạy vào Ninh Thuận lẩn trốn. 

Trước đó khoảng hơn 17 giờ ngày 5/1, chồng bà Hà đi làm về thì phát hiện vợ và con út nằm chết trên vũng máu. Chồng bà Hà tìm kiếm người con thứ là Nguyễn Võ Ngọc Bảo nhưng không thấy nên đã trình báo Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cơ quan chức năng đã bắt giữ được Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn ở Ninh Thuận.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ nghi phạm 19 tuổi sát hại mẹ ruột và em trai