Bắt giữ mẹ con nợ nhiều ngày để đòi tiền

T.T| 10/03/2018 17:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/3, Công an quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 8/3, anh T.K.L (SN 1991, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh) đến cơ quan Công an trình báo việc mẹ của mình là bà Lê Thị Lợi (SN 1965, ngụ  quận 7) bị nhóm người của bà Hoàng Thị Nga (SN 1957, quê quận Lê Chân, Hải Phòng, ngụ tại quận 3) bắt giữ nhiều ngày tại một ngôi nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an đã cử đơn vị nghiệp vụ đến căn nhà nói trên, tiến hành giải cứu nạn nhân và đưa những người có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Bắt giữ mẹ con nợ nhiều ngày để đòi tiền

Hình minh hoạ

Tại cơ quan Công an, bà Nga khai nhận, do con gái bà Lợi là chị H. có vay của bà Nga số tiền 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không trả gốc và lãi đúng hẹn nên đến nay số tiền nợ đã lên tới gần 3 tỷ đồng.

Không có tiền trả nợ, chị H. đã bỏ trốn. Không tìm thấy con nợ, mới đây các đối tượng cho vay lãi nặng đã bắt giữ bà Lợi đem về giam lỏng tại nhà để ép chị H. trả nợ.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ mẹ con nợ nhiều ngày để đòi tiền