Bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm xe máy vào ban đêm

Thanh Mai| 11/08/2016 22:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sự sơ hở của đồng bào dân tộc thiểu số, Đức và Hoà đã bàn nhau ăn trộm xe máy để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 11/8, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Đức (SN 1987) và Ngô Văn Hòa (SN 1989, cùng trú xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm xe máy vào ban đêm

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Trước đó vào ngày 2-8, anh Rơ Mah Tô, trú tại làng Poong, xã Ia Đớk tới Công an huyện Đức Cơ trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy đi một chiếc xe máy BKS 81U1 – 060.74.

Qua sàng lọc đối tượng, Công an huyện Đức Cơ phát hiện đối tượng Đức và Hòa là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy trên.

Trong quá trình điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp xe máy bắt đầu từ tháng 2-2016, do thiếu tiền tiêu xài nên cùng nhau lập kế hoạch đi vào các thôn bản tìm kiếm xe đỗ sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Cứ khoảng nửa tháng hai đối tượng lại thực hiện một vụ.

Vào ban đêm hai đối tượng đảo quanh các làng để “săn mồi”. Khi thấy “mồi” dễ dàng xử lý, chúng dùng van phá khoá để lấy trộm. Sau khi lấy được xe, Đức và Hoà mang về phá số máy, số khung rồi mang đi tiêu thụ. Loại xe bị lấy cắp chủ yếu là Sirius. Cho đến nay chúng đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm cắp xe.

Hiện cơ quan Công an huyện Đức Cơ đã thu giữ được 15 chiếc xe máy, đang xác định người bị hại đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm xe máy vào ban đêm