Bắt giữ hai đối tượng cầm dao chém Cảnh sát giao thông

TL(TH)| 04/10/2015 14:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị CSGT yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, hai đối tượng lao xe vào tổ công tác rồi rồ ga bỏ chạy. Ngông cuồng hơn, sau đó hai đối tượng này đã cầm dao quay lại chém các chiến sĩ CSGT bị thương.

Ngày 04/10, tin tức từ Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng là Đinh Văn Chiến (30 tuổi) và Nguyễn Văn Mười (37 tuổi), cả hai đều cùng trú huyện Nam Đàn, Nghệ An để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 02/10, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Nam Đàn do Đại úy Nguyễn Văn Hợi (tổ trưởng tổ tuần tra) đang làm nhiệm vụ tại Km 33, Quốc lộ 15A đoạn qua xã Vân Diên, huyện Nam Đàn thì phát hiện, Nguyễn Văn Mười điều khiển xe gắn máy chở theo Đinh Văn Chiến không đội mũ bảo hiểm. Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng hai đối tượng vẫn không chấp hành hiệu lệnh mà còn lao xe vào tổ công tác rồi rồ ga bỏ chạy.

Lực lượng công an khống chế bắt giữ Nguyễn Văn Mười và Đinh Văn Chiến sau khi chém CSGT - Ảnh: Nghĩa Đàn

Lực lượng CSGT bắt giữ hai đối tượng để điều tra.

Khoảng 15 phút sau, cả Mười và Chiến quay lại nơi tổ CSGT làm nhiệm vụ, cầm dao lao vào chém Đại úy Nguyễn Văn Hợi, khiến Đại úy bị thương ở tay. Tiếp đó hai đối tượng đuổi chém một chiến sĩ khác trong tổ công tác. Ngay sau đó các chiến sĩ CSGT đã phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ Mười và Chín.

Theo Thiếu tá Đào Hồng Nguyên - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn cho biết, kết quả kiểm tra khí thở của Mười và Chiến cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của cả hai đối tượng đều vượt quá mức cho phép đối với người điều khiển phương tiện.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ hai đối tượng cầm dao chém Cảnh sát giao thông