Bắt giữ gần 3,5 tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Duy Hưng| 20/04/2016 17:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản, bàn giao gần 3,5 tạ nội tạng động vật (chủ yếu là nội tạng trâu, bò) cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý theo quy định.

Ngày 20/4, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ ô tô tải vận chuyển gần 3,5 tạ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Trung tá Nguyễn Đức Toàn, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh cho biết, tại km số 524 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thôn Đại Đồng, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đã phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 36C – 096.78 do ông Đỗ Văn Tư (sinh năm 1961, trú tại thôn Chiềng, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) điều khiển có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Khi ra tín hiện dừng xe để kiểm tra hành chính, Cảnh sát giao thông phát hiện ô tô này chở gần 3,5 tạ nội tạng động vật (chủ yếu là nội tạng trâu, bò). Lái xe và cũng là chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên.

Lái xe Đỗ Văn Tư khai nhận chở số hàng kể trên từ tỉnh Hòa Bình về huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) để tiêu thụ kiếm lời. Khi đến địa bàn huyện Cẩm Thủy thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đồng thời bàn giao tang vật cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ gần 3,5 tạ nội tạng động vật bốc mùi hôi thối