Bắt giữ đối tượng trộm tài sản ở Bến Tre

Lam Anh| 13/11/2015 17:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa chấp hành xong bản án tù về tội cướp giật tài sản chưa được bao lâu Khánh lại bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 13/11/2015, tin từ Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) đã bắt Lê Duy Khánh (Sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Thành xã Quới Thành, Châu Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày ngày 13/11, Khánh điều khiển xe mô tô từ xã Quới Thành đến thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành). Khi đi ngang qua trường mầm non Nguyễn Thế Hùng (thuộc địa phận khi phố 1, thị trấn Châu Thành) Khánh phát hiện túi xách trên xe mô tô của anh Lê Hoàng Phương (ngụ xã Phú Hòa A, Châu Thành) không ai trông coi.

Ngay lập tức Khánh tiến hành trộm túi xách trên và phát hiện trong đó có 2 ĐTDĐ cùng số tiền trên 22 triệu đồng. Trộm được tài sản, Khánh bỏ đi khỏi hiện trường và đem số tài sản về nhà cất giữ.

Đinh ninh phi vụ trót lọt Khánh không hề mảy may lo nghĩ. Tuy nhiên chỉ sau 2 giờ gây án, lực lượng công an tiến hành ập vào bắt giữ Khánh ngay tại nhà cùng số tang vật nói trên.

Theo cơ quan điều tra, khi nhận được tin nhắn của nạn nhân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua công tác truy xét, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Khánh cùng tang vật đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Khánh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước đó Khánh đã từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2015 vừa qua. Ra tù chưa được bao lâu gã lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng trộm tài sản ở Bến Tre