Bắt giữ đối tượng ngoại quốc bị Interpol truy nã

T.Nhi| 29/05/2019 21:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đối tượng bị Interpol truy nã đã khai nhận năm 2017 đã bỏ trốn khỏi nước Nga, giả dạng khách du lịch đến các nước Thổ Nhĩ kỳ, Thái Lan, Campuchia, khi nhập cảnh vào Việt Nam thì bị bắt giữ.

Ngày 29/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ một đối tượng ngoại quốc đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế.

Cụ thể, đối tượng bị bắt có tên Gavrilov Inor (SN 1990), có quốc tịch Nga sử dụng hộ chiếu số 752645715 khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Qua quá trình kiểm tra, cán bộ thủ tục Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện đối tượng này nằm trong danh sách truy nã trên hệ thống của Interpol, thuộc tội phạm liên quan tới ma túy nên phối hợp vây bắt.

mtuy

Đối tượng người Nga (áo trắng) bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ

Trước đó, đối tượng đã bị Tòa án quận trung tâm thành phố Kalinningrad (Nga) quyết định giam giữ. Tại đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đối tượng khai nhận năm 2017 đã bỏ trốn khỏi nước Nga, đến các nước Thổ Nhĩ kỳ, Thái Lan, Campuchia dưới dạng hành khách du lịch, khi nhập cảnh vào Việt Nam thì bị bắt giữ.

Hiện đối tượng được chuyển giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng ngoại quốc bị Interpol truy nã